Sắp xét xử 28 bị cáo trong vụ án môi giới, đưa và nhận hối lộ xảy ra tại Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng

Thứ ba, 11/11/2025 08:35

Theo dự kiến, ngày 18-11, TAND TP Hà Nội sẽ mở phiên tòa xét xử 28 bị cáo trong vụ án xảy ra tại TAND cấp cao tại Đà Nẵng (nay là Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại Đà Nẵng). Hội đồng xét xử gồm 1 thẩm phán, 2 hội thẩm nhân dân; thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm tại phiên tòa gồm 4 Kiểm sát viên của Viện KSND TP Hà Nội và Viện KSND Tối cao (biệt phái).

Hai cựu Phó Chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng Phạm Việt Cường (ảnh trái và Phạm Tấn Hoàng là các bị cáo bị truy tố, xét xử về tội: “Nhận hối lộ”.
Hai cựu Phó Chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng Phạm Việt Cường (ảnh trái và Phạm Tấn Hoàng là các bị cáo bị truy tố, xét xử về tội: “Nhận hối lộ”.

Trong 28 bị cáo bị đưa ra xét xử trong vụ án này, có 10 bị cáo nguyên là lãnh đạo, thẩm phán, công chức TAND cấp cao tại Đà Nẵng và TAND địa phương; 3 bị cáo nguyên là kiểm sát viên, nhân viên ngành KSND; 2 bị cáo nguyên là chấp hành viên, công chức cơ quan Thi hành án dân sự; 4 bị cáo là luật sư, nhân viên Văn phòng luật sư; 9 bị cáo là các bị cáo, đương sự, người nhà bị cáo hoặc đương sự. Trong đó, bị cáo Phạm Việt Cường (cựu Thẩm phán, Phó Chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng- nay là Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại Đà Nẵng); bị cáo Phạm Tấn Hoàng (cựu Phó Chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng); bị cáo Nguyễn Tấn Đức (cựu thẩm phán, cựu Chánh tòa Tòa hình sự TAND tỉnh Đắk Lắk) và bị cáo Vũ Văn Tú (cựu thẩm phán TAND tỉnh Đắk Lắk) cùng bị truy tố, xét xử về tội: “Nhận hối lộ”.

Riêng bị cáo Lê Phước Thạnh (cựu Kiểm sát viên cao cấp, Phó Viện trưởng VKS án hành chính, kinh doanh thương mại- Viện KSND cấp cao tại Đà Nẵng - nay là Viện Công tố và Kiểm sát xét xử phúc thẩm tại Đà Nẵng) bị truy tố, xét xử 2 tội danh: “Nhận hối lộ” và “Môi giới hối lộ”.

Theo cáo trạng của Viện KSND Tối cao, trong khoảng thời gian từ tháng 3-2022 đến tháng 5-2024, có 28 bị cáo là thẩm phán, kiểm sát viên, luật sư, chấp hành viên, thư ký, công chức và một số cá nhân liên quan của TAND cấp cao tại Đà Nẵng (nay là Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại Đà Nẵng), TAND tỉnh Đắk Lắk, Vĩnh Phúc (nay là Phú Thọ), TAND huyện thuộc tỉnh Thừa - Thiên Huế (nay là TP Huế) và tỉnh Gia Lai; Viện KSND cấp cao tại Đà Nẵng (nay là Viện Công tố và Kiểm sát xét xử phúc thẩm tại Đà Nẵng), Viện KSND tỉnh Đắk Lắk, Cơ quan Thi hành án dân sự và một số cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có hành vi đưa hối lộ, môi giới hối lộ, nhận hối lộ với tổng số tiền hơn 11 tỷ đồng để giải quyết nhiều vụ án hình sự, dân sự, kinh doanh thương mại theo hướng “có lợi” cho người đưa hối lộ.

Đối với nhóm bị can phạm tội “Nhận hối lộ”, cáo trạng của Viện KSND Tối cao xác định, cựu Phó Chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng Phạm Việt Cường được phân công thực hiện nhiệm vụ chủ tọa phiên tòa xét xử phúc thẩm và giải quyết theo thủ tục giám đốc thẩm các vụ án hình sự, dân sự, kinh doanh thương mại. Bị cáo Phạm Việt Cường đã có hành vi nhận tổng số tiền 970 triệu đồng, trong 2 vụ án hình sự và 3 vụ án dân sự.

Cụ thể, bị can Phạm Việt Cường nhận 400 triệu đồng của Nguyễn Thị Thu Hà để chấp nhận đơn đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm của Nguyễn Thị Thu Hà đối với Bản án dân sự phúc thẩm số 83/2022/DS-PT ngày 24-9-2022 của TAND TP Đà Nẵng và Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm số 13/QĐ-VKS-DS ngày 16-1-2023 của Viện KSND cấp cao 2; nhận 150 triệu đồng của Nguyễn Thị Minh Phương để giải quyết đơn đề nghị kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm đối với Bản án kinh doanh thương mại phúc thẩm số 01/2021/KDTM-PT ngày 9-3-2021 của Công ty K-Homes tại TAND cấp cao 2; nhận 220 triệu đồng của Nguyễn Thị Minh Phương để xét xử phúc thẩm giảm nhẹ hình phạt cho 2 bị cáo Phạm Văn Dũng, Phạm Thành Chung (Bản án hình sự phúc thẩm số 337/2023/HS-PT ngày 25-8-2023 của TAND cấp cao 2); nhận 100 triệu đồng của Nguyễn Thị Minh Phương để hứa giúp bị cáo Khổng Thị Lan xét xử phúc thẩm được hưởng án treo; nhận 100 triệu đồng của Nguyễn Thị Nga để ký ban hành Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm số 19/2024/KN-DS ngày 21-6-2024, theo hướng hủy án phúc thẩm, giữ nguyên bản án sơ thẩm.

Đối với bị cáo Phạm Tấn Hoàng (cựu Phó Chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng), cáo trạng quy buộc, với vai trò là thẩm phán được phân công chủ tọa phiên tòa, thực hiện nhiệm vụ xét xử phúc thẩm và giám đốc thẩm giải quyết các vụ án hình sự, dân sự, bị can Phạm Tấn Hoàng đã nhận tổng số tiền 220 triệu đồng, trong 1 vụ án hình sự và 1 vụ án dân sự. Cụ thể, bị cáo Phạm Tấn Hoàng nhận 140 triệu đồng của Trịnh Ninh Bình để xét xử phúc thẩm giảm nhẹ hình phạt tù cho bị cáo Nguyễn Văn Nhã (Bản án hình sự phúc thẩm số 214/2024/HS-PT ngày 21-5-2024); nhận 80 triệu đồng của Nguyễn Thị Nga để ban hành Quyết định giám đốc thẩm số 10/2024/DS-GĐT ngày 27-1-2024.

Đối với bị cáo Lê Phước Thạnh (cựu Phó Viện trưởng VKS án hành chính, kinh doanh thương mại- Viện KSND cấp cao tại Đà Nẵng - nay là Viện Công tố và Kiểm sát xét xử phúc thẩm tại Đà Nẵng), cáo trạng quy kết đã nhận hối lộ 400 triệu đồng, đồng thời môi giới hối lộ trong 2 vụ án với tổng số tiền 3,5 tỷ đồng.

Dự kiến phiên tòa xét xử sơ thẩm 28 bị cáo trong vụ án môi giới, đưa và nhận hối lộ xảy ra tại TAND cấp cao tại Đà Nẵng diễn ra trong 10 ngày. Chuyên đề Công an TP Đà Nẵng sẽ tiếp tục phản ánh đến bạn đọc.

T.H